Sáng nay, Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bàn giao Nguyễn Đình Hiền (SN 1990, trú phường Thanh Khê Đông) cho công an quận thụ lý.

{keywords}
Nguyễn Đình Hiền tại cơ quan điều tra

Trước đó, sáng 21/5, công an tiếp nhận trình báo của tài xế Thái Danh Tuyền (SN 1987, ngụ quận Cẩm Lệ) về việc xe khách của mình bị ném đá khi đang chạy trên đường Nguyễn Tất Thành.

Vụ việc khiến 2 hành khách ngồi trên xe là bà Phạm Thị Hoa (SN 1962) và một cháu nhỏ bị thương ở vùng đầu, gãy xương hàm, kính xe bị vỡ.

{keywords}
Kính nhà dân và xe khách bị Hiền ném vỡ

Cùng thời điểm này, công an nhận được trình báo của anh Trần Quang Phúc (SN 1989, trú đường Trần Cao Vân) và ông Huỳnh Văn Thương (SN 1968, trú tổ 31, phường Thanh Khê Đông). Hai gia đình này bị đối tượng lạ mặt ném đá vỡ kính cường lực. Tổng thiệt hại hơn 8 triệu đồng.

Ngoài ra, một xe ô tô của người dân đậu trước số nhà 814A đường Trần Cao Vân cũng bị đập vỡ kính.

Tiếp nhận trình báo của 4 người dân, Công an phường Thanh Khê Đông tung lực lượng trích xuất camera an ninh, bắt giữ Nguyễn Đình Hiền.

Tại cơ quan điều tra, Hiền cho biết giữa mình và các nạn nhân không có mâu thuẫn. Đêm 21/5, vì buồn bực trong người nên đối tượng ném đá xe khách, đập phá nhà dân để giải sầu.

Chủ quán cơm ở Thanh Hóa chỉ đạo đàn em ném đá xe khách

Chủ quán cơm ở Thanh Hóa chỉ đạo đàn em ném đá xe khách

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) hôm nay cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng chặn đường ném vỡ kính ô tô khách đi qua huyện.

Hồ Giáp