HTML clipboard - Hám lợi, Vũ Văn Nghiêm cùng vợ đã đi mua tiền giả về tiêu thụ kiếm lời. Tuy nhiên, hành vi trên sớm bị phát hiện, cặp vợ chồng này lần lượt phải lãnh án tù.

Ngày 17/5, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Nghiêm (33 tuổi, Hà Nội) mức án tù chung thân và Nguyễn Thị Sinh (vợ của Nghiêm, 28 tuổi, Quảng Ninh) mức án 10 năm tù cùng về tội “lưu hành tiền giả”.

Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Văn Khuyến (tự Bốn Hít, 28 tuổi, Hà Nội) và Hoàng Thị Hà (27 tuổi, TP.HCM) lãnh án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (42 tuổi, TP.HCM) 18 năm tù, chín bị cáo còn lại lãnh án từ 1 năm 1 tháng 1 ngày tù đến 6 năm tù về một trong hai tội “lưu hành tiền giả” và “tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Riêng bị cáo Phan Văn Dũng (36 tuổi, TP.HCM) lãnh án 5 năm tù về hai tội “lưu hành tiền giả” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 12/2008, vợ chồng Vũ Văn Nghiêm và Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Văn Khuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Lạng Sơn để tìm mua tiền giả. Do quê ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) nên khi ra tới đây Nghiêm ghé thăm nhà còn để cho Sinh cùng Khuyến, Thảo lên Lạng Sơn tìm “hàng”.

Vũ Văn Nghiêm (áo kẻ) tại tòa
 

Tại Lạng Sơn, bộ ba trên gom được tổng cộng 62 triệu đồng tiền Việt Nam đem đổi sang đồng nhân dân tệ rồi cầm số tiền này sang Trung Quốc mua 600 triệu đồng tiền giả. Sau khi cầm lượng tiền giả trong tay, vợ chồng Nghiêm – Sinh đem chia cho các “chân rết” mang đi tiêu thụ một phần nhỏ, còn lại phần lớn Nghiêm bán lại cho Hoàng Thị Hà để kiếm lời.

Tối ngày 24/2/2009, tại ngã tư đường Lê Văn Lương – Nguyễn Thị Thập, công an quận 7 đã tiến hành bắt quả tang bắt quả tang Đinh Hồng Khanh đang cất giữ trong người tổng cộng 50 tờ giấy bạc mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả.

Qua đấu tranh, truy xét, toàn bộ đường dây lưu hành tiền giả trên lần lượt bị bắt giữ. Khi bị bắt, Sinh đang mang thai nên được tại ngoại để hầu tra.

Tính đến khi phạm tội, Vũ Văn Nghiêm cùng đồng bọn đã tàng trữ, lưu hành tổng cộng 603,6 triệu đồng tiền giả.

  • M. Phượng