Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay cho biết, vừa triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền có quy mô lớn. Có 88 đối tượng được phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho Công an huyện Gò Công Đông, tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

{keywords}
Các con bạc tại hiện trường

Sau thời gian dài theo dõi, chiều qua, các trinh sát hình sự và cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông bất ngờ ập vào khống chế các con bạc trên phần đất trống ở xã Tân Phước.

Nghe tiếng súng, hàng trăm con bạc bỏ chạy tán loạn vào đầm tôm, rừng dừa nước hoặc nhảy xuống sông… Một số không biết bơi, bị đuối nước được lực lượng cảnh sát quăng thùng mút ra ứng cứu. 

Lực lượng cảnh sát khống chế, bắt tổng cộng 88 người, thu giữ 4 con gà đá, 50 cuộn băng keo, 35 xe máy, 2 bộ bầu cua, nhiều điện thoại di động và hơn 443 triệu đồng.

{keywords}
Có tổng cộng 88 con bạc bị cảnh sát khống chế, bắt giữ

 

{keywords}
Khu vực tổ chức trường gà là nơi biên giới biển

Cảnh sát cho biết, trường gà hoạt động ở trong rừng tràm thuộc vùng khu vực biên giới biển, một bên giáp sông Soài Rạp. Đường dẫn vào trường gà "khủng" này là đường độc đạo, được tổ chức rất nghiêm ngặt, lúc nào cũng có cảnh giới, người lạ không thể ra vào. 

Để triệt phá được trường gà này, các trinh sát phải lội sông từ các hướng vào.

Theo cảnh sát, trường gà do Nguyễn Văn Vẹn (27 tuổi, ngụ xã Bình Đông, TX Gò Công) đứng ra làm chủ và tổ chức.

Bắt gần 100 đối tượng đá gà ăn tiền

Bắt gần 100 đối tượng đá gà ăn tiền

Ổ nhóm đánh bạc ‘khủng’ dưới hình thức chọi gà vừa bị CA huyện Nam Đàn (Nghệ An) bắt quả tang. 

Viễn Đông