- Chiều ngày 4/1, can phạm Phạm Minh Thế (21 tuổi ) trú tại KP9, phường Phú Trinh, tp Phan Thiết (Bình Thuận) tử vong tại Nhà tạm giữ công an TP Phan Thiết, đã được cơ quan công an bàn giao thi thể cho gia đình, đưa về nhà lo thủ tục mai táng.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 4/1, trong lúc cán bộ quản lý Nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết làm thủ tục điểm danh tại các buồng giam thì phát hiện can Phạm Minh Thế đã tử vong trước đó. 

Kiểm tra thi thể của Thế thấy có nhiều vết thương và vết bầm tím trên mặt, đầu và cơ thể.

{keywords}

Nhà tạm giữ công an TP Phan Thiết

Được biết, can phạm Phạm Minh Thế can tội mua bán trái phép chất ma túy, bị công an TP Phan Thiết tạm giữ ngày 24/11/2016. Chung buồng giam với Thế còn có 3 can phạm khác, trong đó có Lê Trọng Sang can tội chống người thi hành công vụ được xem là "đại bàng" của nhà tạm giữ công an TP Phan Thiết.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y, điều tra 3 đối tượng chung buồng giam với nạn nhân và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan để xảy ra sự việc nói trên.

Lê Huân