Nghi ngờ chủ quán cà phê là người báo công an mình không lên trình diện, Phú nhiều lần đến quán cà phê gây sự, hậu quả, bị chủ quán cà phê đâm chết...

Trong phiên xét xử lưu động diễn ra vào ngày 28/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Võ Thanh Hòa (41 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 18 năm tù về tội "Giết người".

{keywords}

Bị cáo Hòa tại phiên xử.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Phú là đối tượng cai nghiện được hồi gia vào tháng 3/2015. Sau khi được hồi gia, Công an phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nhiều lần mời Phú lên trình diện nhưng Phú đều né tránh.

Nghi ngờ Võ Thanh Hòa là người báo tin cho Công an nên Phú nhiều lần đến quán cà phê của Hòa ở địa phương gây sự.

Chiều tối ngày 27/11/2015, Phú tiếp tục đến quán cà phê gây sự, không cho khách vào quán và thách thức đánh nhau với Hòa.

Hòa đang ở nhà hay tin liền mang theo kiếm đi xe gắn máy chạy ra. Khi đến dãy nhà trọ hẻm 904 Hương lộ 2, Hòa nhìn thấy Phú đang đứng tắm trong nhà. Hòa liền cầm kiếm đi lại thì Phú cầm cây sắt lao tới nên đối tượng này đã dùng kiếm đâm Phú tử vong.

(Theo Công an nhân dân)