- Chỉ vì bị gia đình của Tú ngăn cấm tình cảm mà Đức dùng dao giết chết hai người, trong đó có mẹ ruột của người yêu.

Ngày 2/8, Cơ quan công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phú Đức (30 tuổi, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đức là hung thủ dùng dao chém chết bà Nguyễn Thị Vậy (67 tuổi) và ông Lê Văn Trừ (81 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách).

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Phú Đức tại cơ quan công an 

Theo điều tra ban đầu, Đức và Nguyễn Thị Mỹ Tú (28 tuổi – con gái bà Vậy) nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau. Tuy nhiên, gia đình bà Vậy không đồng ý cho Tú quen Đức và ngăn cấm con gái không được gặp thanh niên này. 

Nghe được tin, Đức tức giận cầm dao đi tìm cha mẹ người yêu để...hỏi cho ra lẽ. Khi thấy Đức cầm dao đến nhà và gọi tên mình, Tú bỏ trốn sang nhà hàng xóm.

Một lúc sau, Tú quay về nhà thì phát hiện mẹ ruột nằm gục chết bên vũng máu tại khu vực nhà bếp. Còn Đức sau khi gây án, tiếp tục đi sang nhà ông Trừ (cách nhà bà Vậy khoảng 300m) vung dao chém chết người hàng xóm này. 

Khi phát hiện sự việc, người dân đã vây bắt Đức giao cho công an. 

Được biết, Nguyễn Phú Đức là đối tượng nghiện ma túy. Hiện vụ trọng án đang được điều tra, làm rõ.

Văn Thỉnh – H.Thanh