- Người mẹ trẻ có tiền sử bệnh tâm thần mang đứa con nhỏ 2 tháng tuổi vào nhà vệ sinh trong phòng trọ, gây nên cái chết thảm của đứa trẻ vô tội này.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa bàn giao vụ việc giết người xảy ra trên địa bàn cho Văn phòng cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu, công an tạm giữ hình sự nghi can gây án là Bùi Thị Thu Thảo (SN 1992, quê Bình Định, tạm trú P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Công an đang trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với Thảo để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Nạn nhân chết thảm là con ruột của Thảo, cháu N.T.K.N, chỉ mới gần 2 tháng tuổi.

Theo thông tin công an ghi nhận, khoảng 13h30 chiều 8/11 lúc khu trọ vắng người, chồng đi làm, Thảo đã khóa cửa phòng trọ từ bên trong, bế cháu N vào phòng tắm của nhà trọ ở đường D8, KP.1, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Tại đây Thảo đã cầm chân rồi nhúng đầu cháu N vào chậu nước làm cháu bé này tử vong do ngạt.

Hàng xóm sau đó phát hiện ra vụ việc, đã báo cơ quan Công an. Nhận tin Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan.

Gia đình có cung cấp thông tin cho cơ quan công an, Thảo từng có tiền sử bệnh tâm thần.

Linh An