- Hơn 400 kg thịt gân gà đang bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc thẩm lậu vào Việt Nam được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) bắt giữ chiều này.

Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường mòn Khe Đá phía nam Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện 4 đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát vận chuyển 4 thùng xốp màu vàng từ Lào về. 

{keywords}
Tiêu hủy số thịt gân gà hôi thối

Quá trình kiểm tra phát hiện bên trong thùng xốp có chứa hơn 700kg thực phẩm gia cầm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Được biết, các đối tượng trên hành nghề xe ôm trú tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo. Số hàng trên được vận chuyển cho ông Lê Đức Thọ (SN 1972, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

{keywords}

Hơn 400kg gân gà được vận chuyển trái phép qua cửa khẩu Lao Bảo

Nhận thấy nguồn thực phẩm bị thu giữ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây lây lan dịch bệnh. Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, Đồn biên phòng quốc tế Lao Bảo đã cùng với các cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa tiến hành xử lý và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trong tuần qua, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã xử lý 3 vụ vận chuyển, mua bán trái phép số lượng lớn thực phẩm qua biên giới với hơn 1.500kg thịt gân gà không rõ nguồn gốc

Phan Vĩnh