Trao đổi với VietNam Net chiều nay, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam (Ninh Thuận) Châu Thanh Hải cho biết, 18 đối tượng đã tham gia vụ đập phá tài sản tại dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 12 (xã Phước Hà, huyện Thuận Nam và hành hung nhiều công nhân của nhà máy, trong đó có anh Nguyễn Trung Trực (lái xe) bị chém với thương tật 13%.

Theo ông Hải, vụ án “cố ý gây thương tích” đã được khởi tố. Các cơ quan chức năng của huyện đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can.

{keywords}
Trần Nguyễn Nhật Hùng được xác định là người cầm đầu gây ra vụ án (Ảnh: Cơ quan công an)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ nói trên là Trần Nguyễn Nhật Hùng (SN 1987, ngụ phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) và một người tên Tuấn (thị trấn Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Hùng và Tuấn từng có thời gian là bạn tù tại trại giam Sông Cái (Ninh Thuận).

Tin ban đầu, chiều 19/4, những đối tượng trên đi trên 2 xe ô tô mang theo hung khí, đến công trường nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 12. Tại đây, nhóm côn đồ đã lao vào đâm chém nhiều công nhân đang làm việc, gây náo loạn. Anh Trực bị thương tích nặng nhất.

Ngoài ra, nhóm côn đồ còn dùng hung khí hủy hoại nhiều tài sản, thiết bị của nhà máy. Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, đại tá Phạm Huyền Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an huyện Thuận Nam điều tra, truy bắt nhóm côn đồ nói trên.

Đức Thiên

Công an 2 tỉnh triệt phá sòng bạc lớn nhất Đồng Nai

Công an 2 tỉnh triệt phá sòng bạc lớn nhất Đồng Nai

Một ổ bạc quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai từ trước đến nay với hàng trăm con bạc vừa bị công an triệt phá giữa đồi núi rậm rạp.