Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa bắt giữ thêm một nhân viên phụ trách xây dựng đô thị và môi trường thuộc phường 11, TP Vũng Tàu, liên quan đến việc “bảo kê” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Như vậy, đến nay (27/3) Công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ 3 nhân viên phụ trách mảng xây dựng đô thị và môi trường thuộc phường 11 và 2 nhà thầu liên quan để điều tra về hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn D. (là cán bộ phụ trách công tác xây dựng, quản lý đô thị phường 11, TP Vũng Tàu) và Lê Thanh L. (thầu xây dựng) về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 364, 354 BLHS.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 10/2020, anh N.V.Th. (29 tuổi, trú đường Bình Giã, phường 11) có nhu cầu xây nhà với diện tích khoảng 68m2 trên đất nông nghiệp. Th. đã thuê Lê Thanh L. xây dựng căn nhà trên với số tiền bao thầu là 300 triệu đồng.

Để xây được nhà trên đất nông nghiệp, L. đã móc nối với Lê Văn D. để “bảo kê” cho phép xây.

{keywords}
Công trình vi phạm xây dựng liên quan đến vụ án.

Sau đó, L. chuyển cho D. 50 triệu đồng và D. đồng ý. D. chỉ đạo L. xây 2 trụ cổng, quây tôn kín lại che chắn để xây móng đá bên trong, tránh bị người dân nhòm ngó.

Thời điểm bị phát hiện, cơ quan chức năng ghi nhận công trình là căn nhà đang thi công móng đá, đà kiềng, tường gạch cao 3,2m, diện tích công trình vi phạm 13,65m x 5m.

Lạc Lạc

Bị ném chất bẩn vào nhà vì đi tố cáo vi phạm trật tự xây dựng

Bị ném chất bẩn vào nhà vì đi tố cáo vi phạm trật tự xây dựng

Một hộ dân trú tại địa chỉ 33 Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hòa Kiếm, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu vì liệt tục bị kẻ lạ mặt "khủng bố", ném chất bẩn, dầu luyn, mắm tôm… vào nhà.