Ngày 24/8, Công an TP Thủ Đức vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Hoàng Tin (SN 1991, ngụ ở địa phương) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Được biết, Tin có tiền án về các tội “trộm cắp tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

{keywords}
Đối tượng Lưu Hồng Tin khi bị bắt giữ

Trước đó, chiều 19/8 tổ công tác do Đại uý Trần Bá Dũng làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại điểm tiêm vắc xin cho người dân ở địa chỉ số A58, đường D (khu phố 5, phường Tam Bình, TP Thủ Đức).

Lúc này, Tin say xỉn đi xe gắn máy qua lại, nẹt pô gây ồn ào nên tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu về nhà.

{keywords}
Bình xịt hơi cay mà Tin sử dụng tấn ông lực lượng Công an tại điểm tiêm vắc xin

Gần 20 phút sau, Tin trở lại, trên tay cầm ống tuýp sắt và bình xịt hơi cay. Tin xông vào tấn công lực lượng công an rồi tháo chạy khỏi hiện trường.

Công an và các lực lượng khác tổ chức truy đuổi và bắt giữ được Tin.

Tại cơ quan Công an, Tin đã thừa nhận hành vi như trên. Tin khai báo, Đại uý Dũng đã không cho Tin buôn bán trái cây vỉa hè và lần này bị nhắc nhở nơi đông người  nên mang theo tuýp sắt, bình xịt hơi cay để kiếm chuyện với Đại uý Dũng.

Nhận án tù sau màn cao giọng: ‘Biết tao là ai không' ở chốt kiểm dịch

Nhận án tù sau màn cao giọng: ‘Biết tao là ai không' ở chốt kiểm dịch

Lời qua tiếng lại, Nguyễn Văn Cường nói: “... Con tao đang cấp cứu trong khoa này, mày biết tao là ai không?”, đồng thời đấm nhân viên y tế ở chốt kiểm dịch.

Phước An