- Đoạn clip lan tỏa trên mạng xã hội ghi lại chi tiết đối tượng xông vào nhà cướp giật Ipad của bé gái đang ngồi chơi tại phòng khách. Từ đây công an vào cuộc, nhanh chóng bắt được kẻ gây án.

Vụ “cướp xông vào nhà giật Ipad của trẻ em ở Sài Gòn” như VietNamNet đã thông tin, mới đây đội cảnh sát hình sự, công an Q,Tân Bình, TP.HCM xác nhận, đã bắt được đối tượng gây án là Trần Hữu Tín (SN 1983, ngụ đường Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh). Được biết Tín từng có tiền án về tội “cướp giật tài sản” do TAND Q.Gò Vấp tuyên phạt năm 2005.

{keywords}

Nghi can Nguyễn Hữu Tín


Trở lại vụ cướp, chiều tối 7/6 bà Trần Thị Thanh T (SN 1975, ngụ đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình) đến công an địa phương trình báo về việc cướp giật xảy ra ngay trong nhà bà. Theo bà T, khoảng 17h45 chiều cùng ngày, con gái của bà đang ngồi tại phòng khách ở nhà chơi Ipad 2 thì bị một thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che mặt, mở cổng đi vào giật lấy Ipad rồi chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Toàn bộ diễn biến vụ cướp giật bị 2 camera an ninh lặp đặt ngoài cổng và trong phòng khách ghi nhận lại được. Từ hình ảnh camera trích xuất được, công an xác định xe gắn máy đối tượng sử dụng có BKS là 54V2 – 4203.

Từ thông tin này, trinh sát tiến hành truy xét và mới đây bắt giữ đối tượng Tín như nói trên. Qua khai báo của Tín, công an đã thu hồi được chiếc Ipad 2 là tang vật vụ cướp giật mà Trí vừa bán cho một cửa hàng. Công an cũng tạm giữ xe gắn máy mà Tín dùng làm phương tiện, sau khi gây án đã tháo BKS.

  • Anh Sinh