Hôm nay (17/3), Công an TX Đông Triều, Quảng Ninh cho biết vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Tiến Dũng.

Tại cơ quan công an, ông Dũng khai nhận, khoảng đầu tháng 3, khi thấy Công an TX Đông Triều đang triển khai việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân từ đủ 14 tuổi trên phạm vi toàn thị xã, ông đã nảy sinh ý định nhận làm căn cước công dân gắn chíp điện tử và sổ hộ khẩu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 15/3, ông Dũng lập tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Lợi” đăng tải thông tin với nội dung nhận làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử, sổ hộ khẩu nhanh nhất và số điện thoại liên hệ trên trang fanpage “Chợ Mạo Khê online” và “Tôi yêu Đông Triều”.

{keywords}
Ông Dũng tại cơ quan công an (Ảnh Trung tâm Văn hóa Đông Triều)

Nếu khách hàng có nhu cầu gọi điện thoại đến, ông Dũng sẽ điều khiển xe máy đến tận nhà để thu hồ sơ, cam kết làm căn cước công dân gắn chíp điện tử nhanh trong thời gian 10 ngày với số tiền là 800.000 đồng.

Thời điểm bị bắt, ông Dũng đã thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân gắn chíp điện tử của 4 người với tổng số tiền 4 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Dũng còn khai nhận từng mua các mẫu con dấu giả trên mạng, nhận làm các giấy tờ giả cho người có nhu cầu vay tiền ngân hàng nhằm thu lợi bất chính.

Khám xét nơi ở của ông Dũng, Công an TX Đông Triều đã thu giữ 4 bộ hồ sơ để làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, 4 dấu chữ ký, 1 dấu tròn mang tên Phòng giao dịch Mạo Khê Chi nhánh – Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, 1 dấu tên “Nhân viên tư vấn Mr Dũng 0978.278.975''.

Công an TX Đông Triều đã yêu cầu đối tượng gỡ bỏ toàn bộ nội dung thông tin về hành vi lừa đảo mà trước đó đăng trên mạng.

Phạm Công

Làm giả sổ đỏ, bán đất ‘ảo’ ở Hà Nội

Làm giả sổ đỏ, bán đất ‘ảo’ ở Hà Nội

Góp nhau mua chung thửa đất hơn 289m2 ở Hà Đông, khi đi làm thủ tục sang tên đổi chủ nhóm chị Trần Thanh T. (SN 1979, ở Ba Đình) mới ngã ngửa khi phát hiện Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất trên là giả.