Hôm nay, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Cao Văn Thông (SN 1983, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Theo tường trình của chị N.T.B.L (SN 1984, ngụ phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một), chị L. cùng con riêng chung sống như vợ chồng với Thông nhiều năm nay.

{keywords}
Hai mẹ con chị L. kể lại sự việc

Gần đây, cháu N.T.K.P (SN 2007, con riêng của chị L.) thường xuyên kêu đau bụng, mất ngủ do lo lắng.

Thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, chị L. hỏi con ra mới biết cháu bị Thông ép quan hệ tình dục hơn 20 lần.

Theo lời cháu P., trong lúc mẹ đi làm, Thông ép P. quan hệ tình dục rồi mới chở đi học. Y còn đánh cháu P. và đe dọa không được kể với ai.

Nghe con kể lại sự việc, chị L. đã trình báo cơ quan Công an. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ Thông, đồng thời đưa cháu P. đi giám định để điều tra.

Cha đe dọa, hiếp dâm con gái suốt 3 năm

Cha đe dọa, hiếp dâm con gái suốt 3 năm

Sau mỗi lần hiếp dâm con gái ruột, người cha đe dọa không cho kể lại sự việc.

Minh Tâm