- Đối tượng Bằng ra tay bắt cóc con gái 3 tuổi của người tình rồi gọi điện ra giá tiền chuộc, khi bị truy bắt đã đâm trọng thương người tình cùng 2 chiến sĩ công an.

Sáng nay, thông tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Bùi Công Tuấn Bằng (SN 1981, trú huyện Đắk Hà, Kon Tum) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em và đâm trọng thương 1 phụ nữ cùng 2 chiến sĩ công an.

Thông tin điều tra bước đầu, Bằng có quan hệ tình cảm và sống chung với chị V.T.Y.D. (trú huyện Krông Búk, Đắk Lắk) như vợ chồng tại địa bàn huyện Đắk Hà (Kon Tum). Cuối năm 2016, do xảy ra mâu thuẫn, Bằng và chị D. chia tay. Chị D. sau đó đưa con gái riêng với người chồng trước là cháu N.N.D.A. (SN 2014) về xã Cư Pơng (huyện Krông Búk) sinh sống.

{keywords}
Đối tượng bắt cóc bị bắt giữ sau khi đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an - ảnh minh họa

Chiều ngày 14/12, trong lúc cháu A. đang học tại trường mầm non trên địa bàn xã Cư Pơng thì Bằng đến đón đưa về Kon Tum. Bằng sau đó gọi điện cho chị D. nói muốn gặp con phải đưa tiền chuộc. Lúc đầu, Bằng đòi 15 triệu đồng, sau đó đòi lên 100 triệu đồng và hẹn chị D. ra sân bay Pleiku (Gia Lai) để đưa tiền. Đến tối, Bằng đổi địa điểm, yêu cầu chị D. đến một cây xăng tại địa bàn huyện Đắk Hà (Kon Tum) giao tiền.

Chị D. đồng ý đưa tiền chuộc, đồng thời trình báo Công an huyện Krông Búk. Nhận tin báo, Công an huyện Krông Búk đã cử 3 cán bộ, chiến sĩ lên đường sang Kon Tum để phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xác minh, giải cứu con tin.

Khi đến nơi hẹn, chị D. gặp Bằng để đưa tiền thì các trinh sát ập vào bắt giữ. Tuy nhiên, Bằng dùng dao thủ sẵn chống trả. Đối tượng đâm chị D. cùng Thượng úy Hoàng Bá Hùng và Thiếu úy Y Ngiu (Công an huyện Krông Búk) trọng thương. Dù bị đâm, các trinh sát vẫn khống chế bắt giữ được Bằng, giải cứu cháu bé an toàn.

Chị D. và 2 chiến sĩ công an sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ.

Giả công an bắt cóc, tống tiền người nước ngoài

Giả công an bắt cóc, tống tiền người nước ngoài

Nhóm đối tượng biết người đàn ông Trung Quốc có hành vi môi giới hôn nhân trái phép nên đã giả danh là công an để bắt giữ ông này, nhằm tống tiền người thân của ông.

Giải cứu vụ bắt cóc con ruột do ghen tuông

Giải cứu vụ bắt cóc con ruột do ghen tuông

Vì ghen tuông với người phụ nữ chung sống như vợ chồng, nghi can Lâm Tuấn Anh đã bắt cóc chính con ruột của mình.

Bé trai bị người tình của bà nội bắt cóc

Bé trai bị người tình của bà nội bắt cóc

Để thúc ép người tình quay về sống chung với mình, Tuấn đã bắt cóc cháu nội bà Bích, đưa lên taxi chở đến rẫy để giấu.

Nam thanh niên bắt cóc con người tình để níu kéo tình cảm

Nam thanh niên bắt cóc con người tình để níu kéo tình cảm

Vì muốn níu kéo tình cảm, nam thanh niên đã khống chế bắt cóc con riêng của người tình. 

Nữ tiếp viên 15 tuổi bị giang hồ bắt cóc, khống chế 3 ngày đêm

Nữ tiếp viên 15 tuổi bị giang hồ bắt cóc, khống chế 3 ngày đêm

Nữ tiếp viên 15 tuổi của quán karaoke vì nợ nần bị nhóm đối tượng bắt cóc, hành hạ gần 3 ngày để đòi nợ. 

Trùng Dương