Hôm nay, TAND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) mở phiên xét xử 8 bị cáo thu tiền bảo kê người bán hải sản về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Quảng (50 tuổi), Lê Văn Việt (38 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà); Nguyễn Minh Hùng (49 tuổi), Lê Quốc Hưng (21 tuổi), Bùi Tấn Dưỡng (27 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê); Nguyễn Minh Triều (22 tuổi), Võ Đức Hoài (29 tuổi, cùng trú quận Liên Chiểu).

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, giữa năm 2018, Quảng cho đàn em thường xuyên quậy phá, yêu cầu các điểm thu mua hải sản ở quận Sơn Trà phải đóng tiền bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn.

Những chủ cơ sở không chịu hợp tác sẽ bị đe dọa, quậy phá không cho làm ăn, thậm chí hành hung.

Trong hai tháng 5 và 6/2018, Quảng cùng đồng phạm đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản tại các điểm thu mua chíp chíp với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo quanh co, chối tội không thừa nhận hành vi của mình.

Tuy nhiên, HĐXX đã chứng minh hành vi đe dọa người dân để thu tiền bảo kê của Quảng cùng đàn em là có căn cứ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Quảng 4 năm tù, Việt 3 năm 6 tháng tù, Hùng 3 năm tù; Hoài, Dưỡng, Triều, Hưng cùng mức án 2 năm 6 tháng tù và Cường 2 năm 3 tháng tù.

Hồ Giáp

Bắt Cường 'Sơn La' vì liên quan vụ án Nguyễn Xuân Đường bảo kê mai táng

Bắt Cường 'Sơn La' vì liên quan vụ án Nguyễn Xuân Đường bảo kê mai táng

Cường "Sơn La" đã bị bắt giữ vì liên quan đến hoạt động bảo kê dịch vụ mai táng do Nguyễn Xuân Đường điều hành.