Sáng nay, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt Lê Quang Trường, Huỳnh Công Vương, Phạm Hoàng Sơn (cùng 20 tuổi), Huỳnh Công Xứng (21 tuổi), Thái Duy Phước (cùng ngụ phường Hòa Hải), Lưu Văn Chương (cùng 22 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn).

Theo điều tra ban đầu, tối 9/11, nhóm này cùng hai cô gái tên G. và Ph. (chưa rõ lai lịch) nhậu ở quán Mục Đồng 3 đường Phan Tứ (phường Mỹ An).

{keywords}
Nhóm thanh niên tại cơ quan điều tra
{keywords}
Hung khí nhóm này chuẩn bị để trả thù đối phương

Tại đây, khi đang đứng ở nhà vệ sinh Ph. bị thanh niên tên N.T.L (18 tuổi, ngụ quận Hải Châu) có hành vi sàm sỡ, trêu ghẹo. Cô gái này sau đó lại kể sự việc cho bạn trai là Trường biết.

Nghe vậy Trường cầm ly bia đến bàn L. hỏi chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, tại bàn còn có Võ P.H. (21 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) và Thái (chưa rõ lai lịch).

Lúc này, Trường ném ly bia vào L. khiến hai nhóm lao vào hỗn chiến, do ít người nên nhóm L. bỏ chạy và đánh rơi điện thoại bị Trường thu giữ.

Ngày 10/11, nhóm Trường đi nhậu nhưng vẫn còn tức chuyện cũ nên gọi cho L., giả vờ xưng là người nhặt được điện thoại cho chuộc lại để trả thù cho bạn gái.

Sau đó, Trường cùng đồng bọn đi lấy kiếm, gậy ba trắc và nhị khúc hẹn L. đến đường Nguyễn Văn Thoại lấy điện thoại. Tại đây cả nhóm chia nhau ẩn nấp để chặn đường đối phương.

Khi L. cùng Hoàng Quốc Hưng (18 tuổi, quê Quảng Bình) vừa đến thì bị Trường dùng gậy đuổi đánh bỏ chạy. Riêng Hưng bị Trường, Xứng dùng kiếm chém nhiều nhát và đánh tới tấp gục giữa đường.

Vụ việc đang được điều tra.

Khá 'bảnh' nhận 10 năm rưỡi tù giam, nộp phạt 30 triệu

Khá 'bảnh' nhận 10 năm rưỡi tù giam, nộp phạt 30 triệu

Khá "bảnh" vừa bị TAND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyên 4 năm tù giam vì tội Đánh bạc, 6 năm rưỡi tù giam vì tội Tổ chức đánh bạc. 

Hồ Giáp