- Sau khi đập vào đầu chồng, Ký xuống bếp lấy thuốc trừ sâu uống tự tử. Đến 3 giờ sáng, các con tỉnh dậy tri hô hàng xóm đưa bố mẹ đi cấp cứu nhưng anh Lại đã chết trước đó.

Ngày 28/9, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Lâm Thị Ký (SN 1970), trú tại thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Thanh Hóa xác định, khoảng 1 giờ ngày 13/7/2012, Lâm Thị Ký đang ngủ cùng với hai con trong buồng thì ông Nguyễn Văn Lại (SN 1964, trú cùng địa chỉ trên) là chồng chị Ký đi uống rượu say về.

Trong men say, người chồng túm tóc vợ lôi ra phòng khách để đánh đập, lăng mạ thậm tệ.

Tại phòng khách, một tay anh Lại túm tóc, còn tay kia cầm dùi đục uy hiếp chị Ký. Hai vợ chồng cãi vã nhau.

Trong lúc kháng cự, chị Ký dùng hai tay đẩy anh Lại ngã vào thành giường làm anh bất tỉnh. Thấy chồng gục ngã, chị Ký trong lúc hoảng loạn đã dùng chày đập một phát vào đầu chồng.

Sau khi sát hại chồng, chị Ký xuống bếp lấy thuốc trừ sâu uống để tự vẫn.

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, các con tỉnh dậy phát hiện thấy mẹ nằm gục dưới nền nhà, miệng ú ớ sùi bọt mép còn bố thì bất động trên giường với vết máu loang lổ liền tri hô hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị đánh trúng chỗ hiểm, anh Lại đã chết ngay sau đó. Khám nghiệm tử thi kết luận, nạn nhân tử vong do bị vỡ hộp sọ.

Chị Ký được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau đó người phụ nữ bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ đã tuyên phạt Lâm Thị Ký 5 năm tù giam.

Thanh Lê