Chiều tối 3/8, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng khiến 1 người chết.

Nghi can gây án là Phan Minh Hoàng (SN 1987, trú tại tổ 1, ấp Phước Tấn, xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ), chồng của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h, sau khi đi nhậu về, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là chị N.T.Đ (SN 1982)

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hoàng cầm trên tay 2 con dao thái lan đe dọa rồi ép chị Đ. xuống nền đất, cắt vào vùng cổ nạn nhân. Tại đây, khi chị Đ. van xin, kêu cứu thì bất ngờ Hoàng đâm một nhát vào vùng bụng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

{keywords}
Nghi can Hoàng bị khống chế, bắt giữ khi có ý định tự sát. Ảnh: Quang Hưng

Phát hiện sự việc, người dân liền báo cho công an địa phương. Khoảng 15 phút sau, cán bộ công an xã Tân Hòa đến hiện trường bắn chỉ thiên, yêu cầu Hoàng buông hung khí, nhưng Hoàng không chấp hành mà lao vào đâm 1 chiến sĩ công an bị thương.

Tiếp đó, Hoàng tự dùng dao đâm vào bụng để tự sát thì lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ.

Người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, Hoàng làm nghề thợ hồ, còn chị Đ. làm công nhân, thường ngày hai vợ chồng vẫn thường xuyên xảy ra cãi vả.

{keywords}
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Quang Hưng

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều hàng xóm nghe thấy tiếng chị Đ. kêu cứu nhưng không ai dám căn ngăn vì Hoàng cầm hung khí trên tay và rất hung hãn.

Được biết, Hoàng và chị Đ. có với nhau 2 người con chung, trước khi đến với Hoàng, chị Đ. đã có 4 con riêng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Quang Hưng

TP.HCM: Thượng úy công an tử vong khi truy đuổi thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

TP.HCM: Thượng úy công an tử vong khi truy đuổi thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19

TP.HCM: Thượng úy công an tử vong khi truy đuổi thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19