- Khám xét 3 container, cơ quan chức năng phát hiện lô ngà voi khủng, có giá thị trường khoảng 20 tỷ đồng, tương đương gần 1 triệu USD.

Theo đó Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Cục Hải quan TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng các cơ quan khác như: Cục điều tra chống Buôn lậu (C74) Bộ Công an, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng…khám phá vụ buôn lậu ngà voi cực lớn qua đường cảng Cát Lái, Q.2.

{keywords}

Tang vật ngà voi bị thu giữ

Theo đó, qua các hoạt động nghiệp vụ, sáng 1/12 các đơn vị phối hợp nói trên đã tiến hành thực kiểm 3 container hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bằng đường cảng biển thông qua cảng Cát Lái. Được biết 3 container này do công ty TNHH dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Huỳnh Phát (trụ sở đường Lê Văn Huân, P.13, Q.Tân Bình) đứng tên hồ sơ nhập về, với danh mục hàng hóa khai báo là gỗ.

Trong 3 container này, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tổng cộng 529 kg ngà voi. Theo nhận định ban đầu, lượng tang vật ngà voi này có giá trị thị trường khoảng 20 tỷ đồng, tương đương gần 1 triệu USD.

{keywords}

Tang vật ngà voi giấu trong các đoạn gỗ, nhìn qua như gỗ đặc ruột bình thường

Được biết, các khúc ngà voi được giấu tinh vi trong các khối gỗ có chiều ngang 68cm, chiều dài khoảng 4m. Các khúc gỗ được đục rỗng, giấu ngà voi bên trong, rồi được chèn thạch cao, gỗ được ốp kín, thoạt nhìn như khúc gỗ đặc ruột bình thường.

Trong giai đoạn từ đầu tháng 10/2016 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện, khám phá 6 vụ buôn lậu ngà voi qua đường cảng Cát Lái, tổng lượng tang vật thu giữ trên 5 tấn, trị giá cả trăm tỉ đồng.  

Anh Sinh