Sáng nay, Công an huyện Bình Sơn cho biết, đơn vị đã bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Núi Thành (Quảng Nam) chiều 1/4.

{keywords}
Nghi phạm Nguyễn Thái Thành tại cơ quan Công an

Thông tin ban đầu, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành, Công an huyện Bình Sơn lên kế hoạch chốt chặn đề phòng trường hợp các nghi phạm trốn thoát về hướng Bình Sơn.

Khoảng 18h tối 1/4, các trinh sát Công an phát hiện hai thanh niên khả nghi chạy xe máy từ hướng Núi Thành - Bình Sơn (đường ven biển), nên lập tức bám theo.

{keywords}
Nghi phạm Võ Hồng Quang bước đầu khai nhận chính mình gây ra vụ cướp ngân hàng

Đến khoảng 19h tối 1/4, hai thanh niên đi về hướng QL 1A về thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn).

Lúc này, cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Sơn ập vào kiểm tra bất ngờ và phát hiện một số tang vật, nên mời về công an huyện làm việc.

{keywords}
Cơ quan công an thu giữ số tiền hơn 160 triệu đồng

Tại cơ quan Công an, 2 nghi phạm Nguyễn Thái Thành (SN 1995) và Võ Hồng Quang (SN 1993, cùng cùng ở thị trấn Châu Ổ) khai nhận mình gây ra vụ cướp.

Theo đó, khoảng 11h ngày 1/4, Quang điều khiển xe máy bịt biển kiểm soát chở Thành từ huyện Bình Sơn đến thị trấn Núi Thành.

{keywords}
Xe máy của hai nghi phạm

Khi thấy ngân hàng Vietcombank ít người giao dịch, Quang dừng xe để Thành vào trong. Tại đây, Thành dùng dao khống chế nhân viên ngân hàng cướp tài sản.

Sau khi cướp số tiền gần 200 triệu đồng, Thành và Quang rời khỏi hiện trường.

Cũng trong sáng nay, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ di lý hai đối tượng trên về Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua khám xét tư trang của 2 nghi phạm, cơ quan điều tra thu giữ 160,5 triệu đồng.

Bắt đối tượng dùng súng cướp cửa hàng Bách hoá xanh ở Sài Gòn

Bắt đối tượng dùng súng cướp cửa hàng Bách hoá xanh ở Sài Gòn

 1 trong 2 kẻ dùng súng để thực hiện vụ cướp ở cửa hàng Bách hoá xanh, Q.Tân Phú, TP.HCM vừa bị bắt giữ.

Lê Bằng