- Từ chiếc xe tải vận chuyển heo sữa bệnh, lực lượng chức năng truy ra chủ lô hàng rồi ập vào cơ sở phát hiện thêm cả tấn heo sữa bệnh bốc mùi hôi, chuẩn bị lên bàn nhậu thực khách...

Ngày 17/6, công an quận Tân Bình (TPHCM) phối hợp với Trạm thú y Q.Tân Bình bắt quả tang một cơ sở vận tải, kinh doanh heo sữa bệnh với tổng khối lượng gần 1,3 tấn.

{keywords}
Cảnh sát môi trường kiểm tra lô hàng heo sữa bệnh tại một căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt 

Theo đó, sáng cùng ngày lực lượng chức năng bắt quả tang ông Trần Quang (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Lưu Hoàng Thanh (40 tuổi) vận chuyển 220 kg heo sữa đã được giết mổ.

Từ đó, lực lượng chức năng tiếp tục truy địa điểm tập kết tại một căn nhà tại hẻm 270B Lý Thường Kiệt (P.6, Q.Tân Bình), phát hiện thêm 972 kg heo sữa làm sẵn chứa trong các thùng xốp, tủ cấp đông lạnh.

{keywords}
Số heo sữa bệnh, bốc mùi hôi 

Qua kiểm tra, tất cả số heo trên đều không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, rỉ dịch và bốc mùi hôi. Trong số đó có nhiều con heo nổi đốm đen, đỏ có dấu hiệu bệnh.

Được biết, toàn bộ số heo sữa trên được thu mua ở các tỉnh miền Trung sau đó vận chuyển bằng xe khách vào TP.HCM rồi phân phối vào các quán ăn, nhà hàng.

Hiện công an Q.Tân Bình tiếp đang tạm giữ tất cả số heo trên, lấy mẫu xét nghiệm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như Sỹ