Dòng xe của Honda du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm trước, nó được xem như thước đo thể hiện sự sành điệu của chủ nhân.

Năm 2002, Honda SH xuất hiện dưới dạng xe nhập tại Việt Nam. Trước đó, nó đã bán ra tại châu Âu. Dòng xe máy cao cấp này nằm ở phân khúc trên so với những chiếc xe số và có giá bán cao.

Sự khác biệt đó khiến SH được xem là dòng xe nhắm tới giới nhà giàu. Trong hơn 10 năm xuất hiện, SH cũng giống như các mẫu xe Honda khác bị đội giá bán. Gần đây là scandal liên quan tới khóa chống trộm.

Video dưới đây cho thấy câu chuyện SH đã vào Việt Nam như thế nào và vì sao nó được gọi là "ông hoàng xe tay ga" ở Việt Nam.

Theo Zing