Theo SCMP, hôm 10/9/2021 Tổng Cục quản lý thị trường Trung Quốc cho biết họ đã phạt 3 công ty bán chip ô tô vì tăng giá bất hợp lý.

Mỗi công ty bị phạt số tiền khoảng 2,5 triệu nhân dân tệ (388.000 USD).

Trung Quốc phạt 3 công ty tăng giá bán chip ô tô 1

Trung Quốc hiện là một trong những nơi cung ứng chip ô tô hàng đầu thế giới

Đây là một động thái nhằm giảm nhiệt tình trạng chip ô tô bị tăng giá bất thường trong bối cảnh khan hiếm, gây sức ép lên các nhà sản xuất ô tô tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới.

Trung Quốc, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan đang là những nơi cung ứng chip ô tô hàng đầu thế giới.

Đây là loại linh kiện mà không có nó, hãng xe phải ngừng sản xuất, và rất khó tìm nhà cung ứng thay thế.

Hầu hết các hãng xe tên tuổi trên thế giới đều có nhà máy tại Trung Quốc, thông qua liên doanh với các hãng xe địa phương.

Chẳng hạn Mercedes-Benz với BAIC, Renault liên kết với Dongfeng và Geely Holding, Stellantis liên doanh với Dongfeng và Changan, BMW liên doanh với Brilliance China và Great Wall, Volkswagen hợp tác với Jianghuai Automobile...

Bởi thế, giới chức Trung Quốc tin rằng kiểm soát thị trường chip ô tô sẽ giúp xe hơi Trung Quốc giữ được sản lượng và vị thế xuất khẩu.

 

Theo Báo Giao thông

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Nissan thuê riêng chuyên gia "ngửi mùi" xe mới

Nissan thuê riêng chuyên gia "ngửi mùi" xe mới

Để tạo ra hương thơm dễ chịu, Nissan đã mời chuyên gia về chế tạo mùi hương cho những mẫu xe mới.