Sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch Covid-19 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/3, ngành công nghiệp ôtô Ấn Độ rơi vào tình trạng đóng băng. Toàn bộ hoạt động sản xuất và bán xe đều phải tạm dừng. Theo trang Quartz India, tháng 4 vừa qua, thị trường nội địa nước này không ghi nhận bất cứ giao dịch mua bán xe mới nào, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Thi truong oto An Do ghi nhan doanh so 0 xe trong thang 4 hinh anh 1 cars_india_660_130320115316_170320063042_010520041944.jpg

Thị trường ôtô Ấn Độ ghi nhận doanh số 0 xe trong tháng 4/2020. (Ảnh minh họa: Business Today)

Các hãng xe Ấn Độ chỉ có thể xuất khẩu một lượng xe nhỏ trong tháng 4. Cụ thể, Maruti Suzuki xuất khẩu được 632 xe, Mahindra & Manhindra xuất khẩu 733 xe và Hyundai xuất khẩu 1.341 xe.

Thị trường ôtô Ấn Độ đã có dấu hiệu chững lại từ trước đó. Tháng 3/2020, doanh số nội địa của Maruti Suzuki giảm 48%, còn Mahindra & Mahindra sụt giảm tới 90% doanh số.

Trong khi đó vào cùng kỳ năm ngoái, tháng 4/2019, doanh số xe du lịch tại thị trường Ấn Độ đạt mức 247.541 chiếc. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Ấn Độ (SIAM), tình trạng đình trệ hiện tại khiến ngành công nghiệp ôtô nước này thiệt hại khoảng 306 triệu USD mỗi ngày.

Với việc lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài đến hết ngày 17/5, ngành công nghiệp ôtô Ấn Độ sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ngay cả khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, các chuyên gia cho rằng thị trường ôtô nước này cũng sẽ cần thời gian dài để có thể phục hồi..

Theo Zing

Nissan Navara trúng biển ngũ quý 4, tăng giá gấp đôi, bán 1,5 tỷ đồng

Nissan Navara trúng biển ngũ quý 4, tăng giá gấp đôi, bán 1,5 tỷ đồng

Chiếc xe bán tải Nissan Navara EL đời 2019 có giá lăn bánh khoảng 700 triệu đồng, sau khi trúng biển số ngũ quý 4 được chủ xe rao bán 1,5 tỷ đồng, đội giá cao gấp đôi đã thu hút sự chú ý của nhiều người.