Theo thống kế trong quý III/2019, 5 hãng xe máy nói trên đã bán 831.440 xe các loại và so với cùng kỳ năm ngoái giảm gần 4%.

Trước đó trong quý II/2019, 5 hãng xe máy này đã bán ra thị trường tổng cộng 749.516 xe các loại, giảm 4,39% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, bình quân mỗi tháng, VAMM bán được gần 250.000 xe máy các  loại, tương đương 8.327 xe máy bán ra mỗi ngày trên khắp cả nước.

5 hang xe may lon moi ngay trung binh ban khoang 8600 chiec
Một cửa hàng bán xe máy hãng Honda

Còn quý I/2019, thị trường Việt Nam đã đón nhận hơn 750.000 xe máy mới từ 5 đại gia này. Các con số nói trên là số xe bán tới tay người tiêu dùng, không phải tổng số xe sản xuất ra và không bao gồm lượng xe xuất khẩu.

Như vậy trong 9 tháng đầu năm, 5 doanh nghiệp xe máy đã bán được hơn 2,33 triệu xe máy các loại, tương đương với mỗi ngày có khoảng 8.600 xe máy được bán ra thị trường.

Tuy nhiên với lượng xe máy tiêu thụ như vậy trên thị trường, thì điều đáng ngại là môi trường ngày càng trở nên ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo petrotimes

Ô nhiễm không khí: Xe máy là thủ phạm chính?

Ô nhiễm không khí: Xe máy là thủ phạm chính?

Xe máy sử dụng động cơ xăng chiếm phần lớn nguồn phát thải của phương tiện giao thông ra môi trường, gây ô nhiễm không khí.