Đây được coi là chiến lược trung - dài hạn của công ty khi chuyển định hướng từ động cơ đốt trong sang phát triển động cơ điện. Theo đó, vào năm 2021, Kia sẽ tung ra thị trường mẫu xe điện đầu tiên của mình. Mặc dù công ty chưa công bố kế hoạch cụ thể nhưng theo một nguồn tin thuộc Kia châu Âu cho biết, hãng sẽ đưa concept Kia Imagine vào sản xuất dựa trên nền tảng xe điện chuyên dụng vào năm sau.

{keywords}
Kia đang tham vọng phát triển những dòng xe điện mới nhất. Nguồn: Carscoops.

Không chỉ vậy, Kia còn đang ấp ủ tham vọng sẽ tung ra thị trường 11 dòng xe điện vào cuối năm 2025. Hãng xe Hàn Quốc tin rằng những mẫu xe này sẽ giúp hãng chiếm 6,6% thị phần trong thị trường xe điện toàn cầu (không tính Trung Quốc). Hãng cũng tin rằng xu hướng điện khí hóa sẽ trở nên ngày càng phổ biến hơn trong tương lai, cho phép doanh số bán xe của Kia có thể đạt mức 500,000 chiếc/ năm tính đến năm 2026.

Mặc đù đưa concept Kia Imagine vào sản xuất trong năm tới nhưng Kia hiện không có kế hoạch áp dụng nền tảng này trên tất cả các mẫu xe điện sau này. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung vào phát triển những dòng xe điện với giá cả phải chăng và kỹ thuật kém tiên tiến hơn Imagine nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các phân khúc khách hàng khác nhau.

Theo chiến lược Plan S, Kia sẽ dành 25 tỷ USD (tương đương 580 tỷ đồng) để đầu tư vào lĩnh vực xe điện cũng như đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của mình. Đồng thời Kia cũng khẳng định rằng hãng luôn muốn khách hàng nhìn nhận, trải nghiệm và thấu hiểu sự phát triển từng ngày của hãng với tư cách là một hãng xe điện hàng đầu trên thế giới.

Mai Lý (Theo Carscoops)

Tỷ phú Elon Musk nhảy múa ăn mừng chiếc Tesla đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc

Tỷ phú Elon Musk nhảy múa ăn mừng chiếc Tesla đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc

Tesla đã xuất xưởng và giao đến tay khách hàng chiếc xe đầu tiên được sản xuất tại Trung Quốc chỉ chưa đầy một năm sau khi xây dựng nhà máy tại Thượng Hải. CEO Elon Musk đã có màn trình diễn ngẫu hứng để ăn mừng sự kiện này.