Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 08/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo dự thảo mới này, hạn ngạch ô tô nguyên chiếc và số các bộ linh kiện ô tô được nhập khẩu từ Nga vào Việt Nam miễn thuế được bổ sung thêm ở các năm 2019-2021.

{keywords}
Đề xuất thêm 1.750 ô tô Nga vào Việt Nam miễn thuế

Cụ thể, Chính phủ cho phép ô tô Nga vào Việt Nam không thuế năm 2018 là 800 chiếc, năm 2019 là 850 chiếc và năm 2020 là 900 chiếc. 

So với Quyết định 08 hiện hành, hạn ngạch nhập khẩu ô tô Nga không thuế năm 2019 theo dự thảo mới chỉ bằng mức hạn ngạch cũ năm 2017 và năm 2020 chỉ bằng hạn ngạch năm 2018 đã từng được duyệt.

Một trong những lý do "giảm" hạn ngạch như vậy là bởi thực tế, các ưu đãi trong Nghị định thư vẫn chưa đi vào đời sống.

Mặc dù Chính phủ đã cho phép năm 2016 nhập ô tô Nga miễn thuế tới 800 chiếc, năm 2017 là 850 chiếc, năm 2018 là 800 chiếc nhưng thông tin từ Cục Đăng kiểm cho biết, trong 3 năm này, ô tô Nga được đăng kiểm lần lượt chỉ là 68, 66 và 7 chiếc.

Như vậy từ năm nay tới 2020, số lượng ô tô Nga nhập vào Việt Nam được miễn thuế sẽ là 1.750 chiếc.

Tương tự, hạn ngạch nhập khẩu các bộ linh kiện cũng có sự thay đổi. Theo đề xuất của Bộ Công Thương, 3 năm gồm năm 2018, 2021 và 2022, Chính phủ cho phép nhập mỗi năm 2.500 bộ linh kiện không thuế. Còn lại, 2 năm 2019-2020, mỗi năm được nhập 3.000 bộ linh kiện không thuế.

Nghị định thư giữa 2 Chính phủ Liên bang Nga và Việt Nam về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam được ký ngày 27/12/2017 tại Hà Nội.

Các doanh nghiệp xe ô tô của Nga như KAMAZ, GAZ, UAZ,... sẽ cùng các đối tác Việt Nam thành lập một số liên doanh để sản xuất, lắp ráp ôtô tải, xe từ 10 chỗ trở lên, xe địa hình và một số loại xe chuyên dụng tại Việt Nam.

Đặc biệt gần đây, khi có các động thái sửa đổi trên, hãng xe ô tô giá rẻ của Nga Lada cũng đang lên kế hoạch xâm nhập thị trường Việt Nam.

Phạm Huyền

Ô tô giá rẻ đổ bộ Việt Nam, chiều lòng số đông khách Việt

Ô tô giá rẻ đổ bộ Việt Nam, chiều lòng số đông khách Việt

 Với mức giá sau lăn bánh dưới 400 triệu đồng, ô tô Nga cũng đang tìm đường chinh phục khách Việt, nối sau những thương hiệu xe giá rẻ truyền thống đến từ Hàn Quốc đang làm mưa làm gió ở thị trường hiện nay.