Bloodhound cần ngay 33 triệu USD trong vài tuần tới, nếu không dự án tham vọng của họ có nguy cơ đổ bể.

Vụ tai nạn kinh hoàng, siêu xe tan nát thành sắt vụn ở Việt Nam

Siêu xe nào xuất hiện trong gara nhà Đan Trường tại Mỹ?

{keywords}
Sự cố xuất hiện đúng một năm sau khi siêu xe Bloodhound lần đầu ra mắt công chúng trong cuộc chạy thử 337 km/h. Nếu mọi việc thuận lợi, đợt chạy thử tiếp theo sẽ diễn ra trong lòng hồ khô cạn Hakskeen Pan ở Nam Phi năm 2020. Nhà sản xuất đặt mục tiêu siêu xe sẽ đạt tốc độ kỷ lục 1.609 km/h.

 

{keywords}
Đợt chạy thử năm ngoái của siêu xe Bloodhound chủ yếu để kiểm tra khả năng đáp ứng và độ ổn định của xe. Khi đó, Bloodhound sử dụng động cơ tên lửa Rolls-Royce EJ200, vốn được trang bị cho tiêm kích Eurofighter Typhoon.

 

{keywords}
Tuy nhiên, nhằm chuẩn bị cho nỗ lực phá mốc kỷ lục tốc độ 1.600 km/h, nhóm phát triển muốn sử dụng kết hợp ba động cơ tên lửa Nucleus và một động cơ phản lực EJ200. Việc này cần nguồn lực tài chính rất lớn, và đó là lý do chương trình Bloodhound Programme cần huy động vốn khẩn cấp.

 

{keywords}
Hiện tại, cấu trúc chính của siêu xe Bloodhound 1.600 km/h đã dựng xong. Đường thử dài 18 km, rộng 1.500 mét tại hồ Hakskeen Pan cũng đã sẵn sàng. Thành phần chính là tên lửa Nucleus do công ty vũ trụ quốc phòng Na Uy Nammo cũng được thử nghiệm thành công.

 

{keywords}
Nếu nhóm phát triển huy động vốn thành công, siêu xe Bloodhound có cơ hội rất lớn phá vỡ mốc kỷ lục tốc độ 1.227 km/h do cỗ xe tên lửa Thrust SSC (ảnh) thiết lập năm 1997.

 

{keywords}
Cầm lái Thrust SSC là Andy Green, và ông cũng chính là người ngồi sau vô lăng siêu xe Bloodhound trong cuộc chạy thử ở tốc độ 337 km/h hồi cuối năm ngoái. Andy Green đang rất hy vọng sẽ lập kỷ lục thế giới mới tại đường thử Nam Phi tới đây.

 

{keywords}
Nếu huy động được ngay 33 triệu USD (768.9 tỷ đồng), Bloodhound có thể bắt đầu chạy thử tại lòng hồ Hakskeen Pan từ cuối năm 2019, đúng thời điểm mùa khô. Khi đó, Bloodhound sẽ chạy ở tốc độ từ 800-965 km/h và chỉ sử dụng động cơ tên lửa Eurofighter.

 

{keywords}
Sau đó, nhóm phát triển sẽ phải đợi thêm một mùa khô nữa mới có thể bổ sung thêm ba động cơ tên lửa Nucleus. Khi đó, siêu xe Bloodhound sẽ bắt đầu nỗ lực chinh phục mốc tốc độ 1.600 km/h, có thể vào năm 2020 hoặc 2021.

(Theo Zing)