Vụ việc xảy ra chiều thứ ba (7/1). Báo cáo của chính quyền địa phương cho biết đám cháy được phát hiện lúc 15h30.

Bai xe san bay phat hoa, 300 oto bi thieu rui hinh anh 1 Norwegian_Airport_1_.jpg

Đám cháy xuất phát từ tầng hầm.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khu để xe 5 tầng. Khói dày tới mức toàn bộ chuyến bay bị hủy, hành khách được di tản tới khách sạn gần đó.

Ảnh chụp đám cháy và video quay cảnh lửa và khói bốc lên nghi ngút cũng xuất hiện trên mạng. Còi báo động vang khắp nơi, các vụ nổ nhỏ liên tiếp xảy ra, không khí rất ngột ngạt.

Bai xe san bay phat hoa, 300 oto bi thieu rui hinh anh 2 Norwegian_Airport_1_.png

Ít nhất 300 ôtô bị thiêu rụi.

Đơn vị vận hành bãi xe xác nhận khi xảy ra hỏa hoạn, bãi xe có sức chứa 3.000 ôtô gần như không còn chỗ trống. Ít nhất 300 ôtô bị cháy, một phần tòa nhà sụp xuống do lửa tàn phá.

Đó mới là con số ước tính. Số xe thiêu rụi chính thức vẫn chưa được xác định. Thiệt hại được ước đoán hàng chục triệu USD.

Hơn 60 lính cứu hỏa đã được điều tới dập tắt ngọn lửa. Những người này mất tới 6 giờ để khống chế đám cháy, không cho nó lan rộng ra khu vực xung quanh. Bản thân khu nhà để xe không có hệ thống phun nước chống cháy tự động.

Bai xe san bay phat hoa, 300 oto bi thieu rui hinh anh 3 Norwegian_Airport_2_.jpg

Đám cháy nhìn từ xa.

Điều tra ban đầu cho thấy hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ một chiếc xe điện. Tuy nhiên, thông tin sau đó lại nói rằng một chiếc ôtô diesel đã tự bốc cháy.

Tới sáng thứ tư (8/1), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Không có thương vong nào về người được ghi nhận. Sân bay Stavanger cũng hoạt động bình thường trở lại.

 

Theo Zing

Lamborghini Aventador 27 tỷ bị cháy rụi của đại gia Hà Nội hồi sinh

Lamborghini Aventador 27 tỷ bị cháy rụi của đại gia Hà Nội hồi sinh

- Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador từng thuộc sở hữu của đại gia đất Hà thành bị bốc cháy cách đây khoảng 3 năm hỏng tới mức “tưởng chỉ còn là đống sắt vụn” vừa được hồi sinh một cách ngoạn mục.