Bình quân một chiếc ô tô Pháp nhập về Việt Nam có giá gần 3,2 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2016 Việt Nam đã chi 1,6 tỷ USD nhập hơn 68.899 chiếc ô tô từ 12 quốc gia.

Xét về giá cả, những chiếc ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ đang có mức giá bình quân rẻ nhất trong các thị trường.

Cụ thể, giá nhập cảng (giá CIF, chưa bao gồm thuế, phí tại Việt Nam) bình quân mỗi chiếc xe nhập từ Ấn Độ có giá là 150 triệu đồng/xe. Tiếp đến là Indonesia, với mức giá trung bình một chiếc xe vào khoảng 280 triệu đồng/xe.

Ở chiều ngược lại, những chiếc xe nhập khẩu từ Pháp lại có giá trung bình cao nhất với mức bình quân tới gần 3,2 tỷ đồng.

{keywords}

Giá cao ngất ngưởng là một trong những nguyên nhân khiến lượng ô tô nhập từ Pháp khá ít ỏi. Tính từ đầu năm đến nay, mới chỉ có 23 chiếc ô tô mang "quốc tịch" Pháp được nhập về Việt Nam. Con số này đang giảm mạnh so với 2 năm trở lại đây.

{keywords}

Một số thương hiệu xe ô tô xuất xứ từ Pháp được nhiều người biết đến hiện nay phải kể tới, đó là Bugatti, Citroen, Renault, Peugeot...

Xét về số lượng, Thái Lan là quốc gia dẫn đầu về số lượng ô tô vào Việt Nam với hơn 21 nghìn chiếc. Tiếp đến là Hàn Quốc, Ấn Độ...

{keywords}

Số liệu: Tổng cục Hải quan


(Theo Bizlive)