Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê vừa được công bố mới đây, ước tính trong tháng 9/2021, Việt Nam chỉ nhập khẩu khoảng 6.300 xe ô tô nguyên chiếc, giảm đến 38,1% so với tháng 8 (với 10.179 xe) và giảm đến 50,3% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là tháng có có lượng nhập khẩu ô tô ít nhất trong năm 2021.

{keywords}
Ô tô nhập khẩu tháng 9/2021 chỉ ước đạt 6.300 chiếc, đây là số lượng thấp kỷ lục trong năm 2021.

Không chỉ giảm về số lượng, giá trị kim ngạch của xe nhập khẩu cũng quay đầu giảm từ gần 222 triệu USD trong tháng 8 xuống còn khoảng 160 triệu USD trong tháng vừa qua. Giá trị đơn chiếc của ô tô nhập khẩu tháng 9 đạt xấp xỉ 25.400 USD/chiếc. So với cùng kỳ năm 2020, lượng ô tô nhập khẩu tháng 9 vừa qua chỉ bằng 49,7% về lượng và 62,3% về giá trị.

Tuy vậy, tính cả 9 tháng đầu năm 2021, mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt khoảng 112.000 chiếc, vẫn vượt tới 67,9% về lượng và 69,0% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều chuyên gia về thị trường ô tô nhận định, sở dĩ lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 9 giảm mạnh ngoài lý do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng chung đến thị trường ô tô thì một phần nguyên nhân bởi lượng hàng tồn của những tháng trước vẫn còn khá nhiều, do đó các nhà nhập khẩu chỉ đưa về một lượng xe vừa đủ. 

Tuy vậy, với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang dần được kiểm soát tại một số địa phương hiện nay, các chuyên gia cho rằng tháng 9 đã là đáy và thị trường ô tô sẽ có sự khởi sắc khi bước vào những tháng cuối năm.

Hoàng Hiệp

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Ô tô nhập khẩu tháng 8 giảm mạnh

Ô tô nhập khẩu tháng 8 giảm mạnh

Sau một tháng 7 bất ngờ có lượng nhập khẩu ô tô tăng thì tháng 8 vừa qua, lượng xe nhập khẩu đã giảm mạnh do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.