Mới đây Hiệp hội ô tô Malaysia (MAA) vừa công bố doanh số bán ô tô quý 3/2019 và đưa ra những so sánh so với cùng kì năm ngoái.

Theo đó, tổng số ô tô được bán ra trong tháng 9 năm nay giảm 2,63% so với năm 2018, cụ thể năm 2019 có 442.991 xe được bán ra trong khi con số này là 454.971 chiếc vào năm 2018.

{keywords}
Dòng xe Perodua đang là cái tên được người Malaysia yêu thích. Nguồn: Paultan.
{keywords}
Hãng xe nội địa Proton chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Nguồn: Malaymail.

Không có gì ngạc nhiên khi cái tên dẫn đầu thị trường ô tô tiếp tục là Perodua - hãng xe nội địa của Malaysia. Cụ thể, trong quý 3 năm nay, Perodua đã bán được 178.754 xe, tăng 6,27% so với 168.203 xe vào cùng kì năm ngoái. Thị phần của hãng cũng tăng từ 37% trong năm 2018 lên 40,4% vào năm nay.

{keywords}
Doanh số bán hàng của các hãng xe tại Malaysia

Đứng thứ hai trong bảng doanh số này là hãng xe nội địa khác- Proton. Trong năm nay, nhà sản xuất ô tô quốc gia đã bán được 69.920 chiếc tăng 42,02% so với 49.233 chiếc được bán trong cùng kỳ năm 2018. Đồng thời hãng cũng đã cải thiện thị phần của mình tăng từ 10,8% trước đó lên 15,8%.

Các cái tên còn lại của bảng xếp hạng đều phải chịu mức sụt giảm đáng kể trong doanh số bán xe của mình. Trong đó phải kể đến Honda (giảm 18,51%), Toyota (giảm 9,57%), Nissan (giảm 24,39%), Mazda (giảm 19,01%), Volkswagen (giảm 28,23%), Kia (giảm 28,68%), Subaru (giảm 51,46%) và Huyndai (giảm 29,84%). Chỉ có hai thương hiệu xe nước ngoài là Volvo vfa Renault có doanh số tăng, lần lượt là 29,38% và 14,58%.

Trong phân khúc cao cấp, doanh số bán xe của các hãng xe như Mercedes, BMW cũng khá ảm đạm tại thị trường Malaysia, giảm 25,78% và 18,05% tương ứng.

Mai Lý (Theo Paultan)

Không chỉ ô tô, giá xe máy từ sang chảnh đến phổ thông giảm mạnh tháng 11

Không chỉ ô tô, giá xe máy từ sang chảnh đến phổ thông giảm mạnh tháng 11

Không riêng gì ô tô, thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11 nhiều xe mô tô từ bình dân đến cao cấp cũng được các hãng điều chỉnh giảm giá khủng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.