Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, xe máy không được phép lưu thông trên hệ thống đường cao tốc; tuy nhiên, vẫn có những cá nhân cố tình né tránh các lực lượng chức năng, cố đưa xe máy vào đường cao tốc, coi thường tính mạng của bản thân và những người khác.

(Nguồn video: UB An toàn Giao thông QG)

Camera an ninh trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã ghi lại hình ảnh hai thanh niên đang cố gắng khiêng xe máy vượt qua hàng rào để trốn lực lượng cảnh sát giao thông, một hành động mà thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hơn ở các con đường cao tốc trên cả nước như Tp Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai...

Theo Nghị định 46/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, tại Điều 6 có quy định rõ hành vi đi xe máy vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng, trường hợp gây ra tai nạn thì sẽ nâng lên từ 2 - 4 tháng.

(Theo Dân trí)