Khách dựng xe trước cổng hàng xóm, bị nhắc nhở, Linh cầm cốc bia thủy tinh dí vào mặt nữ chủ nhà. Khi nam chủ nhà điều khiển xe vào gara nhà mình, Linh đứng trước xe rồi ném cốc làm vỡ kính trước ô tô.

Ngày 2/10, TAND thành phố Vinh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với Trần Thị Linh (SN 1981, trú xã Hưng Đông, Tp Vinh, Nghệ An). Bị cáo được tại ngoại trong quá trình điều tra và chờ xét xử.

{keywords}

HĐXX TAND thành phố Vinh vừa tuyên phạt Trần Thị Linh (ảnh nhỏ) 6 tháng tù giam về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản"

Theo cáo trạng, Trần Thị Linh mở quán bán bia tại số nhà 67, đường Lý Thường Kiệt, Tp Vinh, bên cạnh nhà anh Nguyễn Quốc Huy.

Tối ngày 9/5/2017, anh Huy điều khiển ô tô chở vợ về nhà. Thấy một số xe máy của khách uống bia tại quán của Linh dựng trước cổng, xe không vào được nên chị Dung (vợ anh Huy) xuống nói Linh dắt xe sang phía bên quán.

Trần Thị Linh sang chửi chị Dung và cầm cốc bia bằng thủy tinh dí vào mặt chị này đe dọa.

Anh Nguyễn Công Đông (khách uống bia) chạy ra dắt xe máy sang quán của Linh. Anh Huy điều khiển xe đi vào gara nhà mình. Linh đứng chặn trước xe ô tô anh Huy thì anh Đông cầm tay kéo ra nhưng không được. Khi xe ô tô đi đến sát người Linh thì Linh dùng cốc thủy tinh ném thẳng vào kính chắn gió làm kính bị nứt, vỡ.

Do bị bất ngờ, anh Huy không làm chủ được dẫn tới xe ô tô chạm vào người Linh khiến người phụ nữ này ngã. Linh đứng dậy, xô xát với anh Huy nhưng được mọi người can ngăn. Toàn bộ sự việc camera ghi lại.

Kết luận định giá tài sản cho thấy thiệt hại do vỡ kính chắn gió xe ô tô anh Huy là hơn 6,1 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Trần Thị Linh không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. HĐXX đã trích xuất clip ghi lại sự việc, trong đó thể hiện việc bị cáo Linh cầm cốc thủy tinh ném vào kính chắn gió xe ô tô anh Huy. Lúc này, Trần Thị Linh cho hay, do anh Huy điều khiển xe hướng thẳng vào người Linh nên Linh mới ném.

Biên bản ghi lời khai của anh Nguyễn Công Đông – nhân chứng vụ án thể hiện, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Huy điều khiển xe ô tô vào gara với tốc độ chậm. Thấy Linh đứng chắn trước xe ô tô anh Huy, anh Đông đã kéo ra nhưng Linh vẫn lao vào chặn trước xe, không cho đi vào. Khi Linh ném vỡ kính thì chiếc xe ô tô đâm vào anh Đông và Linh khiến Linh ngã về phía trước, anh Đông thụt lùi về phía sau, không bị ngã.

Xét hành vi của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại tài sản hợp pháp của công dân, đại diện Viện KSND thành phố Vinh giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án từ 6-9 tháng tù giam đối với Trần Thị Linh.

Xét thấy bị cáo thiếu thành khẩn trong quá trình điều tra, xét xử, không biết ăn năn hối cải, phạm tội không thuộc trường hợp trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Linh 6 tháng tù giam, thời hạn tù tính từ thời điểm bắt thi hành án. Ngoài ra, tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây nên cho anh Huy.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hoan, Thẩm phán TAND thành phố Vinh – Chủ tọa phiên tòa khẳng định HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Linh mức án trên là phù hợp với các quy định hiện hành, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

(Theo Dân trí)