Mẫu xe nào của Lamborghini đang bán chạy nhất? - 1

Urus hiện đang là "con gà đẻ trứng vàng của Lamborghini, với doanh số toàn cầu đạt 8.205 xe trong năm 2019 vừa qua. Con số này tăng 43% so với năm 2018. 

Đóng góp nhiều nhất vào doanh số của hãng siêu xe Ý trong năm 2019 là mẫu siêu SUV Urus, với 4.962 xe bán ra, tăng 61%. Đây là năm hoàn chỉnh đầu tiên kể từ khi Lamborghini trình làng mẫu Urus vào tháng 2/2018. Đến hết năm 2018, doanh số của Urus đạt 1.761 xe.

Bên cạnh đó, hãng siêu xe Ý còn bán được 2.139 chiếc Huracan V10 và 1.104 chiếc Aventador V12 trong năm 2019.

Doanh số ở tất cả các khu vực thị trường đều tăng trong 12 tháng qua, với 165 đại lý nằm ở 51 nước đều báo cáo kết quả doanh số khả quan. Mỹ hiện vẫn là thị trường lớn nhất của công ty, với sức tiêu thụ 2.374 xe; kế đến là Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau, với 770 xe bán ra. Đứng thứ ba là Anh quốc (658 xe) và thứ 4 là Nhật Bản 641 xe). Ngoài ra là 562 xe bán ở Đức, 387 xe bán ở Trung Đông, 376 xe ở Canada và 370 xe ở Ý.

“2019 là năm thành công nhất trong lịch sử của chúng tôi, khi có doanh số tăng mạnh”, CEO Stefano Domenicali của Lamborghini nói. "Chỉ trong vòng hai năm, hãng đã tăng được gần gấp đôi doanh số. Diễn biến này đã chứng tỏ tầm quan trọng của giá trị thương hiệu, chất lượng và mức độ bền vững của sản phẩm vừa làm.”

Theo Dân trí

 

Đẳng cấp dân Việt tại Mỹ: Tậu mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster siêu đắt

Đẳng cấp dân Việt tại Mỹ: Tậu mui trần Lamborghini Aventador SVJ Roadster siêu đắt

 Trưởng nhóm Gia Lai Team, một dân chơi xe đình đám người Việt tại Mỹ đã ghi dấu đẳng cấp của mình khi vừa tậu về chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster đắt đỏ cả thế giới chỉ có 800 chiếc.