Một “siêu xe” Formula One (Công thức 1) đã thu hút sự chú ý của người dân ở Trường Xuân, thủ phủ TP Cát Lâm (Trung Quốc) vào từ ngày 16/8.

Những bức ảnh về chiếc xe đã sớm gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc, báo Người Thượng Hải đưa tin ngày 198.

Chủ sở hữu có ho là họ Vương chia sẻ “siêu xe” được làm từ sắt vụn được thu lượm từ một nhà máy tái chế sắt ở địa phương.

Ông Vương bắt đầu đam mê xe ô tô, đặc biệt F1 khi còn là một cậu bé. Tuy không đi được, xe thể hiện niềm đam mê của người sáng tạo ra chiếc xe

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Để hiện thực hóa giấc mở thuở ấu thơ, ông quyết định tự tạo một “siêu xe” riêng. Mặc dù, chiếc xe không thể di chuyển, nó vẫn cho thấy người tạo ra nó rất đam mê sáng tạo.

(Theo CAND)