Hãng xe Ford của Mỹ mới đây tuyên bố hợp tác với công ty khởi nghiệp Agility Robotics để khám phá việc cung cấp gói robot giao hàng.

{keywords}
Hiện Ford đã phát triển được xe giao hàng tự động nhưng nhận thấy nhiều người lười...ra tận ngoài đường lấy đồ

Trong các thử nghiệm với chiếc xe đưa Pizza, robot với hai chân mô phỏng con người có thể mang vác được kiện hàng nặng lên tới 18 kg. Tên của nó là Digit, nhưng thay vì có các ngón tay linh hoạt như con người thì rô-bốt này mới chỉ được phát triển cánh tay có đầu thiết kế dạng quả bóng gai cao su để bám và giữ chặt kiện hàng.

Robot giao hàng này đạt tới khả năng linh hoạt đến mức có thể tự di chuyển cùng gói hàng tới vị trí cửa nhà, tránh trướng ngại vật cũng như bước lên bậc thềm nhờ các cảm biến trên đỉnh đầy. Dữ liệu thu thập được máy tính kết nối điện toán đám mây xử lý nhanh chóng. 

{keywords}
Rô-bốt giao hàng sẽ phục vụ khách hàng đến tận chân cửa nhà

{keywords}

{keywords}

Quan điểm của Ford là dựa trên các nghiên cứu cho thấy dù một chiếc xe tự hành có thể giao hàng đến đúng địa chỉ nhưng để thuyết phục khách hàng rời nhà và đi ra ngoài đường nhận đồ là khó khả thi bởi con người ngày càng lười biếng trước những dịch vụ phục vụ “đến tận chân giường”.

Đình Quý (theo Fox News)

Xe tự lái có mắt, giao tiếp với người đi đường

Xe tự lái có mắt, giao tiếp với người đi đường

Jaguar Land Rover ứng dụng một cặp mắt mô phỏng hướng nhìn của người dùng trên mẫu xe tự hành mới. Hệ thống mắt ảo được sử dụng để chiếc xe 'giao tiếp' với những người khác.