Được biết, thân vỏ của "siêu xe tý hon"được làm chủ yếu từ bạc, với vàng được sử dụng đối với bộ phận phanh và cánh gió của xe.

Thêm vào đó, nó còn có bộ la-zăng và thanh chống nắp capô bằng vàng 18-carat, một lưới tản nhiệt phía trước bằng vàng trắng 18-carat, đèn pha kim cương 72 điểm, đèn tín hiệu bằng ngọc bích màu cam, và đèn phanh phía sau bằng hồng ngọc.

Trong đó toàn bộ phần thân xe đã được Russell làm từ vàng, lưới tản nhiệt làm từ vàng trắng 18 karat, bộ đèn pha trước là những viên kim cương 72 mặt cắt, đèn hậu từ ruby, xi-nhan là sapphire cam và logo Ford phía sau là một viên sapphire xanh.

{keywords}
 
{keywords}
 

Những tiểu tiết nhỏ như dây điện, mâm xe, ăng ten... sử dụng vàng nguyên chất. Với niềm đam mê dành cho dòng xe Ford Escort, Russell thậm chí còn tự đúc các cửa kính từ mảnh thủy tinh vụn nấu chảy, làm chi tiết cả nội thất lẫn khoang động cơ xe.

Ngoài ra đáng chú ý khi chiếc Ford Escort này còn được lắp ròng rọc quay ở phía trước của động cơ, một cần số bạch kim khảm kim cương có thể di chuyển và cửa sổ kính – mà được làm bằng các mảnh kính từ vô số bình bị đập vỡ.

Mô hình này được dựa trên chiếc xe đua rally được lái bởi Ari Vatanen trong cuối thập niên 1970’, và tốn khoảng 100.000 USD tiền chất liệu để chế tạo.

Theo Thời đại

Xe bán tải dát vàng 24k giá 1 triệu đô

Xe bán tải dát vàng 24k giá 1 triệu đô

Chiếc xe bán tải Ford F-550 được ví như "văn phòng di động" vì sở hữu nội thất xa xỉ, ốp gỗ và dát vàng 24 karat khắp nơi.