Rất lâu trước khi những thiết bị điện tử tiên tiến bắt đầu thống trị những chiếc xe hiệu suất cao, những chiếc Porsche 911 cho phép chủ nhân sở hữu những trải nghiệm đặc biệt dành cho việc lái xe.

Chủ sở hữu trước của mẫu 1967 đặc biệt này đã tận dụng tối đa điều đó và đua chiếc xe này trong khoảng 20 năm, theo như đoạn giới thiệu trên trang đấu giá “Bring A Trailer”.

{keywords}
Chiếc xe được chủ nhân chủ yếu mang đi đua

Chiếc xe xuất xưởng với màu sơn vàng Bahama Yellow nhưng chủ sở hữu sau đó đã sơn chiếc xe màu vàng Signal Yellow. Chủ sở hữu hiện tại của chiếc xe cũng mới sơn lại chiếc xe và điểm thêm những sọc đen và đề can Porsche. Ngoài ra, xe trang bị thêm đèn pha mới, ghế thể thao, đèn hậu kiểu 911 R.

{keywords}
Đuôi xe đã được độ lại rất nhiều chi tiết

Những năm gần đây, chiếc xe được trang bị thêm cửa thông gió phía sau, kính chắn gió phía trước mới, lưới tản nhiệt phía sau được làm lại và dây đai gia cố kính chắn gió phía sau.

{keywords}
Khe thoát gió đã được làm lại bằng vật nhiệu nhựa trong

Xe trang bị động cơ 6 xy lanh dạng phẳng hút khí tự nhiên, dung tích 2.7L dẫn động bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp. Để cải thiện khả năng đua, xe được trang bị thêm bộ bánh răng tỷ lệ thấp, hệ thống đánh lửa MSD, bình nhiên liệu dành cho xe đua, hệ thống chữa cháy và cabin dạng lồng.

{keywords}
Cabin xe Porsche 911 2.7 đời 1967

Chiếc 911 đang được bán với Chứng nhận xác thực của Porsche, chiếc xe đã đi được 56,327 km và đang được rao bán với giá 50.000 USD.

{keywords}
Khu vực điều khiển trên xe Porsche 911 2.7 đời 1967
{keywords}
Động cơ xe Porsche 911 2.7 đời 1967
{keywords}
Thanh gia cố gương chiếu hậu sau xe Porsche 911 2.7 đời 1967

(Theo Cartimes)