Chiếc Cullinan này có chiều dài hơn 66cm

Mới đây, Rolls-Royce giới thiệu mô hình của chiếc Cullinan theo tỉ lệ 1:8 so với kích thước thật. Mô hình này có đầy đủ mọi chi tiết, được sao chép với sự hoàn hảo tuyệt đối với nguyên mẫu.

Rolls-Royce cho biết, mỗi chiếc Cullinan thu nhỏ được chế tác thủ công và kỹ lưỡng theo đặc điểm kĩ thuật của khách hàng, từ hơn 1.000 chi tiết riêng biệt. Quá trình này có thể mất tới 450 giờ, hơn một nửa thời gian cần thiết để chế tạo một chiếc xe Cullinan với kích thước thật tại xưởng sản xuất của Rolls-Royce ở Goodwood.

 

Các chi tiết từ ngoại thất đến nội thất khá tinh xảo

Bản Cullinan thu nhỏ được sơn hoàn toàn thủ công bằng sơn của Rolls-Royce, sau đó được đánh bóng bằng tay một cách chính xác, tỉ mỉ. Khách hàng khi mua có thể lựa chọn màu sơn từ bảng màu 44.000 sắc độ tiêu chuẩn hoặc từ chính màu cá nhân của họ. Các đèn hoạt động bởi bảng điều khiển từ xa mang thương hiệu Cullinan, bên dưới nắp ca-po là biểu tượng của động cơ V12 tăng áp kép 6.75L.

Ngoài ra, khi mở cánh cửa chiếc mô hình, tấm ốp bậc cửa sẽ phát sáng, không gian nội thất được làm bằng các chất liệu cao cấp với mức độ tinh xảo cao. Cũng giống như những chiếc Rolls-Royce thật, các chi tiết thêu trên tựa đầu đến gỗ, viền ghế, chỉ ghế, những tùy chọn cá nhân hóa khiến cho khách hàng có thể tưởng tượng được chiếc xe với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Tại Việt Nam, Cullinan có giá bán 32 tỷ đồng

Mô hình thu nhỏ của Cullinan có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 660 x 254 x 229 mm và có giá bán khoảng 17.100 USD, tương đương 400 triệu đồng. Nguyên bản mẫu xe này tại Việt Nam đang có giá bán khoảng 32 tỷ đồng.

Theo Báo Giao thông

Mua ô tô cũ, phát hiện 34kg cần sa trong xe

Mua ô tô cũ, phát hiện 34kg cần sa trong xe

Một người đàn ông ở bang Texas, Mỹ hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát trình báo về việc phát hiện vài thứ giống cần sa trong chiếc xe ô tô cũ mà mình vừa mua qua đấu giá. Kết quả khám xe có tới 34 kg cần sa.