Đội đua Pramac Ducati vừa ký thành công hợp đồng tài trợ với hãng xe Automobili Lamborghini trong chặng đua Moto GP kế tiếp tổ chức tại trường đua Circuit of the Americas (COTA), Mỹ. Nhà tài trợ trước đây của Pramac Ducati là Alma bị cáo buộc các vấn đề về thuế nên 2 bên đã ngưng hợp tác với nhau sau trận đua tuần trước.

{keywords}
 

Các thành viên của đội đua cũng được Automobili Lamborghini tài trơ 5 siêu xe để di chuyển tại Mỹ. 2 tay đua Jack Miller và Francesco Bagnaia sẽ được nhận 2 chiếc siêu xe thể thao Lamborghini Huracan, 3 chiếc còn lại là mẫu siêu SUV Urus sẽ dành cho thành viên của đội đua.

{keywords}
 

Theo CEO của Lamborghini, đây là sự hợp tác quan trọng giữa Automobili Lamborghi và Pramac Racing. Trước đây cả 2 đã từng hợp tác với nhau trong một buổi ra mắt tại Manifattura Lamborghini.

{keywords}
 

Pramac Racing là đội đua Moto GP vệ tinh của Ducati với 2 tay đua chính: Jack Miller và Francesco Bagnaia. Thành tích tốt nhất trong mùa giải năm nay của Pramac Racing là về vị trí thứ 4 (Jack Miller) trong chặng đua diễn ra tuần rồi tại trường đua Termas de Rio Hondo, Argentina.

{keywords}
 

Trước đây Lamborghini cũng có một dự án xe máy cho riêng mình nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị khai tử vì giá thành quá cao

{keywords}
Lamborghini 'hào phóng' tặng siêu xe cho 2 tay đua Moto GP

Vòng đua tiếp theo của giải Moto GP sẽ được tổ chức tại trường đua COTA, Mỹ vào ngày 14/4 với 22 tay đua tranh tài.

Theo Zing

Nữ đại gia gắn 2 triệu viên pha lê cho Lamborghini Aventador SV

Nữ đại gia gắn 2 triệu viên pha lê cho Lamborghini Aventador SV

Một nữ doanh nhân người Nga đã khiến chiếc xe Lamborghini Aventador SV của mình trở nên đáng chú ý khi cho gắn cho nó gần 2 triệu viên pha lê Swarovski lấp lánh.