Mẫu xe bán tải của hãng ô tô điện Tesla - Cybertruck đã “trình làng” từ cuối năm 2019. Nếu kế hoạch hiện tại của Tesla không thay đổi thì nó sẽ lên dây chuyền sản xuất vào cuối năm nay với hơn 1 triệu đơn đặt hàng.

{keywords}
Bán tải Tesla Cybertruck sẽ có tính năng đánh lái được từ bánh sau

Mới đây, trong dòng trạng thái của chúc mừng Tesla của tài khoản Tesla Owners Online trên Twitter, Elon Musk đã tiết lộ rằng thiết kế của Cybertruck sẽ gần như chính xác so với bản concept 2019. Điều thú vụ là mẫu bán tải này sẽ được trang bị thêm hệ thống lái bánh sau.

{keywords}
Dòng thông báo trên Twitter của CEO Elon Musk vào ngày 3/7. (Ảnh: Twitter)

Theo các chuyên gia, hệ thống lái bánh sau đặc biệt hữu ích đối với một chiếc xe lớn như Tesla Cybertruck. Nó sẽ giúp cải thiện khả năng cơ động trên đường phố, đồng thời có thể hỗ trợ khả năng off-road của chiếc bán tải này.

{keywords}
Nhìn từ bên hông, Cybertruck có cấu tạo khá đơn giản với nửa trên là hình tam giác trong khi nửa dưới là hình chữ nhật.

Thực tế, Tesla Cybertruck sẽ không phải là chiếc xe bán tải chạy hoàn toàn bằng điện duy nhất có hệ thống lái bánh sau. Mẫu xe điện GMC Hummer EV cũng có khả năng đánh lái bánh sau, cho phép hãng xe phát triển tính năng ‘bò như cua’ khá thú vị.

{keywords}
Đa số những mẫu bán tải truyền thống đều có cấu trúc 2 ghế ngồi cho hàng ghế trước thì Cybertruck đi ngược lại hoàn toàn với 3 ghế ngồi với ghế ngồi giữa có thể gập thành bệ tỳ tay nếu muốn.

Theo các báo cáo, Tesla đã nhận được khoảng hơn 1 triệu đơn đặt hàng cho mẫu xe này kể từ ngày ra mắt vào tháng 11/2019. Ngay từ khi mới được giới thiệu, đây được đánh giá là một mẫu bán tải “điên rồ” nhất trong lịch sử và vượt xa trí tưởng tượng của mọi người.

{keywords}
Cybertruck có khoang hành lý cực khủng với dung tích tiêu chuẩn lên đến 2.832 lít.

Đúng như tên gọi của mình, Cybertruck sở hữu diện mạo cực “dị” không khác gì một chiếc xe trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Cybertruck có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5885 x 2030 x 1905 mm.

Tesla Cybertruck có tổng cộng 3 phiên bản gồm một động cơ, 2 động cơ và 3 động cơ. Đầu tiên là phiên bản một động cơ có phạm vị hoạt động 402 km cùng khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 6,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 177 km/h.

{keywords}
Tesla Cybertruck có tổng cộng 3 phiên bản gồm một động cơ, 2 động cơ và 3 động cơ

Kế đến là phiên bản sử dụng 2 động cơ có khả năng di chuyển quãng đường 482 km với khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,5 giây. Tốc độ tối đa đạt 193 km/h.

Cuối cùng là phiên bản mạnh mẽ nhất sử dụng 3 động cơ có phạm vi hoạt động lên đến 805 km. Phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 2.9 giây, thành tích không khác gì một siêu xe thể thao. Tốc độ tối đa có thể đạt tới trên 210 km/h.

Hoàng Hiệp (theo Carscoops)

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Tesla và Ford có kết quả kinh doanh tích cực tại Mỹ

Tesla và Ford có kết quả kinh doanh tích cực tại Mỹ

Hãng sản xuất ô tô điện Tesla (Mỹ) đã bàn giao lượng ô tô kỷ lục trong quý II/2021.