Tích hợp với camera toàn cảnh, gương chiếu hậu kiểu mới của hãng xe Mỹ GM đang gây chú ý nhờ tính tiện dụng và vừa chính thức được cơ quan chức năng Mỹ chấp thuận cho trang bị đồng loạt trên một số dòng xe.

Hai dòng xe ban đầu sử dụng tính năng này là CT6 và Bolt EV. Loại gương này có khả năng chuyển thành màn hình hiển thị toàn cảnh những hình ảnh mà camera ghi lại ở phía sau. Chỉ bằng một nút bấm người lái có thể chuyển chức năng của một chiếc gương chiếu hậu thông thương với một chiếc camera.

{keywords}

Đây là một trong những tính năng đáng chú ý nhất trên Cadillac CT6, mẫu xe mà hãng xe Mỹ sử dụng để cạnh tranh với BMW 7 serie.

Công nghệ này được đánh giá khá cao về tính tiện dụng và an toàn. Sau một thời gian thử nghiệm, Cục an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã chính thức chấp nhận tính hợp pháp của loại gương kết hợp này.

Loại gương này được gọi với tên "gương toàn cảnh" với tác dụng giúp tài xế có cái nhìn toàn cảnh phía sau, điều không thể làm được khi sử dụng gương truyền thống.

Khi loại bỏ điểm mù, tài xế sẽ tránh được những tai nạn không đáng có như lùi xe vào em nhỏ, khi quay đầu kiểu chữ U.

Clip về loại gương chiếu hậu mới này:

Theo Lao Động