Báo cáo của NICB cho biết 2.227 chiếc ôtô đã bị đánh cắp tại Mỹ vào ngày 31/10/2018, cao hơn mức trung bình ngày thường (2.199 chiếc).

Halloween hom nay, trom cap oto tang dot bien hinh anh 1

Trộm ôtô tăng đột biến dịp Halloween. Ảnh: caranddriver.

Con số này cao hơn hẳn lượng xe bị đánh cắp vào các dịp lễ khác, như Lễ Giáng Sinh (1.447 chiếc), Lễ Tạ ơn (1.698 chiếc), Valentine (2.001 chiếc), Ngày Độc lập (2.071 chiếc), và Đêm Giao thừa (2.122 chiếc).

Tuy nhiên, con số này thấp hơn ngày Lễ Chiến sĩ trận vong (2.167 chiếc) và Lễ Lao động Mỹ (2.235 chiếc). Riêng Năm mới và Ngày Tổng thống Mỹ, lượng ôtô bị đánh cắp cao hơn hẳn, lần lượt 2.571 xe và 2.380 xe.

Dịp ngày lễ thường tập trung rất nhiều ôtô, và đó cũng là cơ hội cho đạo chích ra tay. California là bang có tỉ lệ ôtô bị đánh cắp nhiều nhất vào dịp lễ, tiếp sau là Texas, Florida, Washington State, và Georgia.

Halloween hom nay, trom cap oto tang dot bien hinh anh 2

Honda Civic là mục tiêu ưa thích của trộm xe tại Mỹ. Ảnh: Hamilton Honda.

Thông thường, trộm xe cũng tăng giảm theo mùa. Thấp nhất là tháng 12 (2.038 xe), và cao nhất là tháng 7 (2.314 xe). Năm 2018 có tổng cộng 802.605 xe bị đánh cắp tại Mỹ, giảm 1% so với năm 2017 nhưng lại cao hơn 5% và 13% so với hai năm trước đó (2016 và 2015), theo số liệu của NICB.

Cũng theo NICB, xe bị đánh cắp nhiều nhất là Honda Civic. Năm 2017, có 45.062 chiếc Honda Civic bị trộm tại Mỹ, đứng sau là Accord với 43.764 xe.

Xe mới hiệu Toyota Camry, Toyota Corolla, Nissan Altima, và GMC Sierra đứng trong top 10 xe bị đánh cắp nhiều nhất tại Mỹ năm 2017. NICB cho biết chủ xe mới thường quên chìa khóa trong xe nên hay bị đánh cắp.

 

Theo Zing

 

Xe bán tải đâm vào trạm xăng, tài xế tháo biển số chạy trốn

Xe bán tải đâm vào trạm xăng, tài xế tháo biển số chạy trốn

Chiếc xe bán tải lao thẳng vào quầy hàng ở một trạm xăng, gây nên cảnh đổ nát, phá hủy nhiều đồ đạc. Điều đáng nói, tài xế sau đó đã nhanh chóng gỡ biển số xe rồi bỏ đi.