Đua drag* luôn là thể thức so kè tốc độ hấp dẫn và khốc liệt, vì không có sự phân hạng xe; mọi giới hạn đều cố gắng được phá bỏ..., và cũng vì thế mà là thể thức đua có độ rủi ro rất cao. Clip dưới đây là một minh chứng.

Những sự cố tương tự thường dẫn tới tai nạn lật xe, nhưng trong trường hợp này, tài xế đã cực kỳ may mắn...

Tai nạn trên xảy ra trong sự kiện đua drag Radial Revenge tổ chức ở Tulsa Raceway Park, tiểu bang Oklahoma, Mỹ vào cuối tuần trước. Cầm vô lăng chiếc C7 Corvette "bay" trong clip trên là tay đua drag chuyên nghiệp Daniel Pharris, 30 tuổi, và chiếc xe được giới thiệu là sử dụng động cơ tăng áp kép có công suất lên tới 4.000 mã lực.

* Đua drag là thể thức tỉ thí tốc độ trực tiếp giữa hai chiếc xe và thường không phân định động cơ, hệ dẫn động… Hai xe sẽ so kè khả năng tăng tốc trên một đoạn đường ngắn; phổ biến nhất là 1/4 dặm (tương đương 400 m) hay 3/16 dặm (300 m) hoặc ngắn hơn (1/8 dặm, tương đương 200 m).

(Theo Youtube/Urban Hillbilly/ Dân trí)