Cậu nhóc thoát khỏi bàn tay của mẹ rồi vùng chạy sang đường và một pha xử lí tình huống "nhớ đời" của người lái xe... Đây là một bài học cực kì quý báu khi cho trẻ nhỏ ra đường.

Tình huống này cho thấy, tài xế đã cực kỳ cẩn thận và tập trung khi lái xe nên mới có thể dự đoán được tình huống từ xa.

Mỗi khi có giao lộ hay phát hiện người đi bên đường có hành vi muốn sang đường, bạn cần luôn cảnh giác đề phòng và giảm tốc độ sẵn sàng phanh xe để tránh va chạm.

Với các bậc phụ huynh, vì lưu ý trẻ em chưa có năng lực đánh giá hành vi nên sẽ không biết đâu là nguy hiểm, nên người lớn luôn phải để mắt và cảnh giác mỗi khi cho trẻ em ra đường, đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ có tính hiếu động; chỉ buông tay cho chúng chạy chơi khi mà không có bất cứ mối nguy hiểm nào xung quanh...

(Theo UB An toàn Giao thông QG/ Dân trí)