Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng CHEN CHUNYING (55 tuổi, quê quán thị trấn Giang Điền, thành phố Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), để điều tra về hành vi buôn lậu phụ tùng ô tô.

Trước đó, ngày 30/3, tại khu C Hồng Vận, thuộc phường Ka Long, TP. Móng Cái, tổ công tác Phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nghi vấn và kiểm tra xe tải BKS 29C – 112.88 vận chuyển số lượng lớn phụ tùng ô tô vào cửa hàng kinh doanh “A Khôi”.

{keywords}

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 183 mặt hàng là các chi tiết, phụ tùng ô tô do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu là hàng nhập lậu. Qua đấu tranh, CQĐT xác định số hàng trị giá hơn 2 tỷ này là của CHEN CHUNYING.

Bước đầu, các đối tượng liên quan khai nhận đã mua số hàng trên ở Đông Hưng, Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển trái phép qua biên giới, đưa về cất giấu tại cửa hàng “A Khôi” để tiêu thụ vào nội địa.

Vụ việc đang được CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khai thác mở rộng.

Theo An ninh thủ đô