Nhóm thanh niên mang bàn chông tự tạo bằng tuýp sắt đặt ra đường trong đêm. Chiếc xe tải lưu thông qua đây dính bẫy nhưng tài xế may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa tạm giam 8 bị can để điều tra hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo nhà chức trách, đây là nhóm thanh niên đã đặt bàn chông tự tạo làm bằng tuýp sắt trên đường, gây nổ lốp ôtô của người tham gia giao thông.

{keywords}

Chông tự tạo làm bằng ống nước phi 21. Ảnh: Công an Thái Bình.

8 người bị khởi tố tuổi từ 18-34, trong đó, 7 bị can quê Thái Bình, một ở Hà Nam.

Trước đó, ngày 1/11, cơ quan công an nhận được đơn của tài xế Nam (quê ở Nam Sách, Hải Dương) trình báo, đêm 27/10, anh lái xe tải chở gạch từ Hải Dương sang huyện Hưng Hà, bị kẻ xấu đặt chông làm nổ lốp.

Theo tường trình, khi anh cho xe lưu thông qua tuyến đường thuộc thôn Thưởng Duyên, xã Văn Lãng, bị nhiều bàn chông tự tạo làm bằng tuýp sắt phi 21 xuyên thủng 2 lốp, thiệt hại 4,5 triệu đồng.

Tài xế cho rằng hành vi này rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho tính mạng người tham gia giao thông nên đề nghị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm.

Quá trình truy xét, cảnh sát đã phát động người dân địa phương tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về những kẻ nghi vấn.

Hơn 10 ngày điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã làm rõ nhóm thanh niên Cố ý làm hư hỏng tài sản. Động cơ gây án và nơi nhóm này đặt làm bàn chông chưa được cảnh sát công bố.

(Theo Zing)