Đã có không ít trường hợp trẻ nhỏ bị chấn thương khi đi xe máy cùng người lớn và xảy ra va chạm giao thông, nhưng dường như nhiều người vẫn quá chủ quan...

Sự việc xảy ra trên đường Hai Bà Trưng, TP. Hồ Chí Minh hôm 18/3 khi người điều khiển xe máy chở trẻ nhỏ phía trước thiếu tập trung quan sát đã đâm vào đuôi xe ô tô đang dừng đỗ bên đường.

Để có thể giảm thiểu rủi ro cho trẻ nhỏ đi cùng, người lớn điều khiển xe máy cần luôn nhớ phải kiểm soát 100% chiếc xe, không để trẻ nhỏ có cơ hội nghịch dại. Khi dừng xe, nếu rời tay khỏi tay lái, tốt nhất nên tắt máy đối với xe ga và về mo (số N) đối với xe số. Đối với trẻ còn quá nhỏ, nên cho ngồi trên ghế được thiết kế dành cho trẻ, lắp chắc chắn vào xe máy. Đối với trẻ lớn hơn, nên cho ngồi sau để đảm bảo an toàn.

(Theo Dân trí)